Hải Phòng: Phong tỏa karaoke Olala, cách ly 9 nữ tiếp viên

Ngày 8-5, UBND phường Bắc Sơn (quận Kiến An, Hải Phòng) cho biết phường phối hợp cơ quan chức năng quận Kiến An đã phong tỏa quán karaoke Olala (khu đô thị Cựu Viên), đồng thời đưa 14 người F1 đi cách ly tập trung.

Theo UBND phường Bắc Sơn, sau khi từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về quê ở Hải Phòng, chiều 30-4, ông PVH (40 tuổi, trú đường An Dương 1, xã An Đồng, huyện An Dương) đã cùng nhóm bạn khoảng 8-9 người đã tới quán karaoke Olala hát tại phòng 8888 trên tầng 3.

Quán karaoke Olala bị phong tỏa vì ca dương tính COVID-19 từng tới hát

Trong quá trình hát tại phòng 8888 quán karaoke Olala, có 9 nữ tiếp viên của quán đã vào phòng hát cùng nhóm ông PVH.

Các nữ tiếp viên gồm LTT (SN1989), TVN (SN1999), VTV (SN 1992, cùng thuê trọ tại chung cư Bắc Sơn), TTHT (SN 1989), TTC (SN1998, cùng thuê trọ tại phường Nam Sơn), VTH (1996, trú phường Nam Sơn), NTTN (SN1988, trú phường Quán Trữ,), NNT (SN1991), NTH (SN1982, cùng trú phường Đồng Hòa, quận Kiến An).

Cơ quan chức năng xác định tại quán karaoke này còn có vợ chồng chủ quán là bà NTL, ông VHH (cùng SN1979, trú phường Quán Trữ) và 1 nhân viên bưng bê, 1 bảo vệ có tiếp xúc với nhóm ông PVH.

Trong đêm 7-5, UBND phường Bắc Sơn và cơ quan chức năng đã phong tỏa, phun khử khuẩn quán karaoke Olala, đưa 14 F1 liên quan ông PVH đi cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy vết những trường hợp F1, F2 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Như PLO đã thông tin, ông PVH lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chăm sóc anh là ông PTH điều trị tại bệnh viện. Tối 29-4, ông PVH về quê, có đi nhiều nơi tiếp xúc nhiều người, đến chiều 3-5, lại đi xe khách lên Hà Nội tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đến ngày 6-5, ông PVH được xác định dương tính tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm