Hóc Môn ghi nhận 1 ca nhiễm COVID-19 mới

Tối 1-6, theo thông tin của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), huyện Hóc Môn tiếp tục ghi nhận một ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Bà Điểm.

Ca nhiễm này tiếp xúc gần với một bệnh nhân COVID-19 nên đã được đưa vào khu cách ly tập trung. Tuy nhiên ca nhiễm này trước đó là F2, sau chuyển thành F0 và có liên quan Hội thánh truyền giáo Phục hưng.

Phong tỏa khu vực ca nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống ở huyện Hóc Môn. Ảnh: HCDC

Cơ quan chức năng truy vết và xác định năm trường hợp tiếp xúc gần F1 cùng 121 trường hợp cư trú trong khu vực ca nhiễm SARS-CoV-2 sinh sống.

Đánh giá ban đầu, cơ quan chức năng nhận định khu vực ca nhiễm SARS-CoV-2 này sinh sống có nguy cơ lây nhiễm cao do người dân không đeo khẩu trang thường xuyên, nhà chật hẹp nhưng đông người. Ngoài ra, cách đây vài ngày có đám tang nên nhiều người đến viếng và tập trung đông người.

Bên cạnh đó, mẹ của ca nhiễm (F1) buôn bán tự do nên tiếp xúc nhiều và thường lui tới các chợ để lấy hàng.

Cơ quan y tế huyện Hóc Môn đang khẩn trương truy vết các trường hợp có tiếp xúc và xác minh khoanh vùng những điểm nguy cơ để tìm người có liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm