Hóc Môn phong tỏa 1 hẻm ở xã Trung Chánh do có ca COVID-19

Sáng 4-6, ông Nguyễn Lê Nhân, Chủ tịch UBND xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng vừa phong tỏa một tuyến hẻm thuộc tổ 14, ấp Mỹ Hòa 1 do có ca bệnh COVID-19.

Trước đó, ngày 1-6, UBND xã Trung Chánh tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn về trường hợp bà ĐTNT (28 tuổi, tổ 14, ấp Mỹ Hòa 1) nhiễm COVID-19.

Triển khai lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân trong khu vực phong tỏa ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, Hóc Môn. Ảnh: TRẦN NGỌC

Bà T. làm việc cho 1 công ty tài chính ở số 1 Hoàng Việt, Tân Bình, TP.HCM và từng tiếp xúc với 1 bệnh nhân COVID-19.

Ngày 28-5, bà T. khai báo y tế và được đưa cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm ngày 3-6 cho thấy bà T. dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi khoanh vùng, truy vết, cơ quan chức năng ghi nhận 3 trường hợp F1 liên quan bà T. và đã đưa cách ly tập trung.  

Cơ quan chức năng đã phong tỏa tuyến hẻm dài 120 m có 18 hộ dân với 68 nhân khẩu (kể cả 25 hộ dân quanh khu vực phong tỏa với 116 nhân khẩu), tất cả được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trong ngày 4-6.

UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Trung Chánh cùng các đoàn thể, ban ngành phát động phong trào hỗ trợ thực phẩm, vật dụng thiết yếu cho những hộ dân trong khu vực phong tỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm