Hội chứng tiền kinh nguyệt liên quan huyết áp cao

Cụ thể, những phụ nữ thường xuyên phải trải qua các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt có nhiều khả năng sẽ bị chứng huyết áp cao về sau.

Qua theo dõi 3.500 phụ nữ trong 20 năm, các nhà khoa học nhận thấy 40% phụ nữ hằng tháng phải trải qua các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt đã phát triển chứng huyết áp cao vài năm sau đó. Tỉ lệ này đặc biệt cao ở phụ nữ dưới tuổi 40. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, phụ nữ có thể hạn chế nguy cơ phát triển huyết áp cao bằng cách bổ sung vitamin B1, B2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm