Khánh thành bệnh viện cao cấp cho người thu nhập thấp

Tiến sĩ Nguyễn Văn Châu, giám đốc Bệnh viện đa khoa Xuyên Á cho biết, do khu vực có nhiều người lao động nên chủ trương của bệnh viện là tạo điều kiện để người thu nhập thấp có cơ hội chăm sóc sức khỏe.

10643352-795976137092223-89439-8917-5862

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải thăm khu khám xét nghiệm của Bệnh viện Xuyên Á. Ảnh: Thiên Chương.

Hiện, mức phí khám của bệnh viện này là 20.000 đồng, tương đương với phí khám tại các bệnh viện công lập. Giá phòng cũng được tính ở mức bình dân, thấp nhất là 50.000 đồng mỗi ngày. Ngoài ra, chi phí điều trị khác cũng được tính ở mức giá thấp.

"Không chỉ khám và điều trị các bệnh thông thường, với hơn 100 bác sĩ và gần 400 điều dưỡng, bệnh viện chúng tôi có thể thực hiện chẩn đoán điều trị những trường hợp bệnh nặng mà trước đây thường phải chuyển vào các bệnh viện ở trung tâm", bác sĩ Châu nói.

Cửa ngõ phía Bắc TP HCM hiện có 3 bệnh viện công gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (1.000 giường), Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (550 giường) và Bệnh viện huyện Củ Chi (150 giường). Do nhu cầu điều trị của người dân ở khu vực và các tỉnh lân cận luôn cao nên các bệnh viện công ở đây thường lâm vào cảnh quá tải.

Với 26 khoa phòng chức năng, 9 phòng mổ, khu chạy thận nhân tạo, 30 phòng khám có khả năng tiếp nhận 1.500 bệnh nhân mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á nằm trên mặt tiền quốc lộ 22 thuộc xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi được Bộ trưởng Y tế nhìn nhận sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện ở trung tâm TP HCM.

Theo Thiên Chương (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm