Khu vực sống nhiều chuột, báo cho cơ quan nào xử lý?

TS-BS LÊ VĂN NHÂN, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trả lời:
Chuột sống trong nhà, khu dân cư thì liên hệ với trung tâm y tế dự phòng quận, huyện để được hướng dẫn diệt chuột. Nếu số lượng chuột quá nhiều thì trung tâm y tế dự phòng quận, huyện sẽ tổ chức tiêu diệt.
Chuột đẻ nhiều trong năm và rất khôn lanh. Nếu thoát chết do bị bẫy thì sẽ không bao giờ bị dính bẫy lại. Hơn nữa, chuột có khả năng truyền tín hiệu thông báo để đồng loại có thể tránh được bẫy. Chuột chết tạo ra mùi khó chịu, ảnh hưởng tâm lý, thần kinh. Khi chuột chết, bọ chét cũng thoát khỏi cơ thể chuột và bám vào người hoặc động vật khác để hút máu, truyền bệnh.
Chuột thuộc loại gặm nhấm nên hầu như ăn suốt ngày. Do vậy, nơi nào có nhiều thức ăn thừa thì có nhiều chuột. Chuột cũng thường sinh sống và làm tổ khu vực nhiều vật dụng phế thải. Do đó, tiêu diệt chuột bằng bẫy hoặc thuốc không hiệu quả. Tốt nhất nên loại bỏ môi trường sống của chuột bằng cách không đổ bừa bãi thức ăn thừa, dọn dẹp sạch vật dụng phế thải.
TRẦN NGỌC ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm