Lời kể của nạn nhân bị kẹp dính vào đầu xe sau tai nạn

Sáng 29-8, liên quan đến vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây vào sáng 28-8, BV viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết hiện đang cấp cứu 2 nạn nhân là Lê Quang Thanh (45 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Nhã Cường (34 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM).

Theo thông tin từ BS ở BV Chợ Rẫy, anh Cường bị chấn thương đầu, mặt và tay, anh Thanh bị chấn thương vùng đầu, mặt. Hiện BV vẫn đang theo dõi tình trạng 2 nạn nhân này.

Kể lại sự việc, anh Thanh cho biết anh cùng anh Cường đón xe Toàn Thắng ở Bến xe Miền Tây lúc 5 giờ sáng ngày 28-8 để ra TP Vũng Tàu làm thợ hồ. Khi lên xe anh Thanh được cho ngồi ở hàng ghế đầu, còn anh Cường ngồi ở hàng thứ hai.

"Xe vừa lên cao tốc một đoạn thì bất ngờ tôi nghe một tiếng nổ lớn, tôi bị kẹp dính trong xe, máu chảy ướt mình", nằm trên giường bệnh, anh Thanh mệt mỏi kể lại.

Nạn nhân Cường tại BV Chợ Rẫy TP.HCM “Tôi không hiểu tại sao từ khi xảy ra tai nạn đến lúc cứu hộ phải mất đến 2 giờ đồng hồ. Tôi chỉ nhớ mình nằm trong chiếc xe bẹp dúm, đau đớn rất lâu mà không thấy ai đến cứu. Thử hỏi công tác cứu hộ xe gặp nạn trên cao tốc như thế thì mạng sống người dân sẽ ra sao?", anh Thanh bức xúc.

Được biết, sau khi tai nạn xảy ra, 2 nạn nhân trên được chuyển đến BV quận 2, (TP.HCM) sau đó chuyển lên BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Như báo Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng  ngày 28-8, xe khách 16 chỗ của hãng xe Toàn Thắng biển số 72B-013.70 lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai. Khi vừa lên dốc cầu Long Thành (tại Km 12+060/PT, thuộc quận 9, TP.HCM) thì bất ngờ húc vào đuôi xe container chở cọc nhồi bê tông biển số 51C-946.22 chạy cùng chiều phía trước. Cú đâm mạnh làm bốn hành khách ngồi trên xe 16 chỗ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm