Mổ trực tuyến cứu sống bệnh nhân ở Trường Sa

Bệnh nhân là anh Bùi Hiệp (55 tuổi, quê xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), đang hoạt động đánh bắt xa bờ tại khu vực quần đảo Trường Sa. Bệnh nhân nhập bệnh xá đảo Trường Sa Lớn khoảng 6 giờ sáng 6-10 sau bốn ngày đau bụng dữ dội. Qua hệ thống truyền hình trực tuyến, các bác sĩ BV Quân y 175 đã tiến hành khám và xác định tình trạng bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp và chỉ định mổ cấp cứu ngay lập tức.

Tại bệnh xá đảo, BS Huỳnh Thanh Bình, Trưởng bệnh xá đảo, cùng kíp trực đã tiến hành mổ cấp cứu dưới sự chỉ đạo trực tuyến của Thượng tá-TS-BS Trịnh Văn Thảo, Phó Chủ nhiệm khoa Ngoại bụng BV 175, từ đất liền. Sau gần hai giờ, ca mổ đã thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và bắt đầu ổn định sức khỏe.

Trong thời gian qua, thông qua hệ thống Telemedicine - hệ thống cầu truyền hình trực tiếp (sử dụng vệ tinh Vinasat), BV 175 đã phối hợp với bệnh xá đảo Trường Sa Lớn thực hiện một số ca mổ phức tạp ngay trên đảo, kịp thời cứu sống ngư dân khai thác thủy hải sản ở khu vực quần đảo và người dân sinh sống trên đảo.

QA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm