Một bác sĩ ở Nghệ An dương tính với COVID-19, sau ba lần âm tính

Tối 5-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn TP Vinh thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ nhất là anh NTT. (35 tuổi, bác sĩ, công tác tại BV Nội tiết Nghệ An, trú khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh).

Phong tỏa tạm thời khu vực tòa nhà chung cư Tecco Green View 3 (phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An). 

Bác sĩ T. là trường hợp F1 của một bệnh nhân đã được công bố trước đó. Bác sĩ T. được cách ly tại Khách sạn Hữu Nghị từ ngày 19-6, lấy mẫu xét nghiệm 3  lần vào ngày 18, 24, 29-6 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 30-6, bác sĩ T. kết thúc cách ly tập trung chuyển về cách ly tại một căn hộ chung cư.

Bác sĩ T. được lấy mẫu làm xét nghiệm lần 4 và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 5-7.

Người dân đến tặng đồ uống cho lực lượng trực ở khu vực phong tỏa chung cư Tecco Green View 3. 

Bệnh nhân thứ hai là anh NVP. (47 tuổi, lao động tự do, trú khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP Vinh). Anh P. là F1, là chồng của bệnh nhân NTH đã được công bố trước đó.

Ngày 24-6,anh P. được cách ly tại Trường CĐ Sư phạm Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần một cho kết quả âm tính. Ngày 4-7, anh P. lấy mẫu lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính.

Từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 126 ca dương tính với COVID-19. Trong đó, TP Vinh nhiều nhất với 85 ca.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm