Mù mắt chỉ vì đeo kính áp tròng

Nói với báo chí Anh, ông Carthew kể rằng triệu chứng đầu tiên là mắt ông chảy nước mắt, rát và ông đã không hề nghĩ rằng chứng nhiễm trùng này lại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sau đó mắt nhanh chóng trở nên đau đớn và kháng sinh không điều trị được. Biện pháp ghép giác mạc cũng không có tác dụng gì. Các bác sĩ phải phẫu thuật múc bỏ con mắt bị nhiễm trùng.

Sự việc diễn ra tháng 11 năm ngoái nhưng ông Carthew mới đây quyết định lên tiếng cảnh báo về nguy cơ này.

“Tôi không bao giờ mang kính áp tròng khi bơi, khi tắm, khi ngủ, cũng chẳng rửa chúng bằng nước vòi thông thường. Có thể tay tôi đã bị nhiễm khuẩn và cọ vào mắt hoặc tôi dùng tay nhiễm khuẩn cầm kính áp tròng và vi khuẩn theo đó vào mắt” - ông Carthew chia sẻ với báo Bristol Post.

Các chuyên gia y tế luôn cảnh báo người mang kính áp tròng phải rất cẩn thận trong việc vệ sinh kính và mắt.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) từng cảnh báo vi trùng amip - có mặt trong nước và đất có thể len vào mắt thông qua mang kính áp tròng. Các triệu chứng là mắt bị đau và đỏ, chảy nước mắt, nhạy cảm với ánh sáng. Lời khuyên của CDC để tránh nhiễm trùng mắt khi mang kính áp tròng là:

• Đừng bao giờ dùng lại dung dịch rửa kính đã dùng qua rồi. Mỗi lần vệ sinh kính hãy dùng dung dịch tẩy trùng mới.

• Đừng bao giờ dùng nước muối hay thuốc nhỏ mắt tẩy trùng kính.

• Sau mỗi lần tháo kính ra phải bảo đảm vệ sinh sạch và làm khô kính.

• Bảo quản kính trong thiết bị chuyên biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm