Ngày 13-9, Cần Thơ có thêm 59 ca nhiễm, F0 mới của nhiều tỉnh miền Tây thấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-9, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 59 ca nhiễm COVID-19, trong đó 15 ca phát hiện trong khu cách ly và cách ly tại nhà, 44 ca phát hiện trong cộng đồng. Cạnh đó, có thêm 73 ca đã được điều trị khỏi và một ca tử vong.

Tính chung đến nay, Cần thơ đã có 4.915 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.978 ca đã được điều trị khỏi và 73 ca tử vong.

Lực lượng y tế đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà cho người dân ở Cần Thơ. Ảnh: BCĐ quận Bình Thủy.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Trà Vinh cho biết trong ngày tỉnh ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19, thêm 64 bệnh nhân được xuất viện.

Tính đến nay Trà Vinh đã phát hiện tổng cộng có 1.465 ca nhiễm, trong đó đã có 1.066 được điều trị khỏi,

Tại Vĩnh Long, trong ngày tỉnh ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là các trường hợp từ địa phương khác về.

Tính từ ngày 9-7 đến nay Vĩnh Long có 2.126 ca nhiễm nhưng đa số các bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh (2.013 trường hợp) và có 43 ca tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, trong ngày, địa phương này ghi nhận một trường hợp mắc COVID-19 mới, đây là F1 đã được cách ly trước đó. Tính đến nay, Sóc Trăng ghi nhận 1.007 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 607 ca, có 20 trường hợp tử vong và hiện đang cách ly điều trị 380 ca.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã thống nhất chủ trương không thu học phí có thời hạn đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chỉ đạo Sở GD&ĐT tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho học sinh theo quy định. Không để một học sinh nào phải nghỉ học, bỏ học do khó khăn vì dịch bệnh COVID-19.

Trong ngày 13-9, Hậu Giang tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới, hiện số ca đang cách ly điều trị trên địa bàn tỉnh là 74 ca. Tỉnh cũng đã triển khai tiêm 123.163 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó, có 87.229 tiêm mũi 1 và 35.934 người tiêm mũi 2.

Hậu Giang cũng đã ban hành Kế hoạch đợt 2 đón công dân địa phương đang lưu trú, làm việc ở TP.HCM về quê tránh dịch. Theo dự kiến, đợt này có 133 người bao gồm trẻ sơ sinh, sẽ được tổ chức đón về vào ngày 16-9. Sau đó, những người được đón về được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang 14 ngày.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre, trong ngày tỉnh ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 2 ca là là tài xế từ TP.HCM về (test nhanh dương tính tại chốt cầu Rạch Miễu, chưa vào Bến Tre) và 1 ca ghi nhận tại công ty thuộc Khu công nghiệp Giao Long, trong khu cách ly.

Tính chung đến nay, tỉnh ghi nhận tổng cộng 1.829 ca F0, trong đó có 1657 ca được điều trị khỏi, ra viện; 46 ca tử vong. Đến nay tỉnh Bến Tre đã tiêm chủng 160.000 liều vaccine phòng COVID-19 (đạt 100% số liều vaccine Bộ Y tế cấp). Hiện tỉnh Bến Tre vừa được Bộ Y tế cấp thêm 20.000 liều vaccine AstraZeneca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày tỉnh đã phát hiên thêm 59 ca dương tính, 154 bệnh nhân xuất viện và 5 bệnh nhân tử vong.

Như vậy tính đến nay Đồng Tháp có tổng cộng 7.941 ca nhiễm, trong đó 6.486 ca được đièu trị khỏi và 181 ca tử vong.

Cùng ngày, căn cứ các tiêu chí đánh giá mức độ nguy cơ và tình hình dịch bệnh COVID-19 của từng địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang quyết định áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với huyện Vĩnh Thuận. Thời gian từ 0 giờ ngày 14-9 đến hết ngày 20-9.

Như vậy đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có chín địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, đó là TP Phú Quốc và các huyện Kiên Hải, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và Vĩnh Thuận. Các địa phương còn lại tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin, trong ngày tỉnh ghi nhận thêm 161 ca mắc COVID-19, trong đó có 27 ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa.

Tính chung đến nay, tỉnh ghi nhận tổng số 12.366 ca F0, trong số này có 8.774 ca khỏi bệnh. Trong số bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi đã có 5.308 người hoàn thành theo dõi sức khoẻ tại nhà. Cạnh đó, tỉnh ghi nhận 304 ca tử vong.

Trong 10 ngày qua có hai huyện không có ca mắc mới là huyện Tân Phú Đông và Gò Công Tây. Hiện tỉnh đang cách ly tập trung 1.414 F1; cách ly tại nhà 1.253 F1; theo dõi sức khoẻ tại nhà 2.744 trường hợp F2.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang trong ngày tỉnh phát hiện 111 trường hợp nhiễm COVID-19, 70 ca khỏi bệnh. Tổng số trường hợp nhiễm từ ngày 15-4 đến nay là 2.886 ca, trong đó 1.668 ca đã khỏi bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm