Ngày 24-9, Cần Thơ có thêm 65 ca nhiễm, nhiều tỉnh ghi nhận số ca nhiễm ít

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-9, theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, tính đến 17 giờ cùng ngày, Cần Thơ ghi nhận thêm 65 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 38 ca phát hiện trong khu cách ly, 26 ca trong khu phong tỏa và 1 ca qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế.

Cạnh đó, trong ngày, TP có thêm 40 ca được điều trị khỏi và hai ca tử vong. Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.467 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 4.508 ca được điều trị khỏi 80 ca tử vong.

Về tiêm vaccine phòng COVID-19, trong ngày Cần Thơ đã tiêm thêm được gần 5.450 liều. Tính chung đến nay TP đã tiêm được gần 330.300 liều, trong đó có gần 49.400 người đã tiêm đủ hai mũi.

Trong ngày 24-9, Cần Thơ tiêm thêm được gần 5.450 liều vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: SYT

Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 1 ca nhiễm mới, về từ TP.HCM, đã được cách ly từ trước. Toàn tỉnh Trà Vinh đã ghi nhận 1.497 ca nhiễm, trong đó, số ca điều trị khỏi 1.284 và 21 ca tử vong.

Tỉnh Vĩnh Long hôm nay ghi nhân 7 trường hợp nghi nhiễm. Trong đó, một người được phát hiện qua khám sàng lọc tại Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ có địa chỉ tại ấp Gò Ân, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm; sáu người là F1 liên quan trường hợp nghi nhiễm cùng địa chỉ ấp Gò Ân trên.

Tính từ ngày 9-7, Vĩnh Long ghi nhận 2.136 ca, trong đó có 2.125 trường hợp khỏi bệnh.

Theo báo cáo của tiểu ban thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày tỉnh phát hiện 40 ca dương tính mới, thêm 60 ca xuất viện và 1 ca tử vong. Tổng số ca dương tính ghi nhận tại Đồng Tháp đến nay là 8.245 ca, trong đó đã có 7.399 ca được điều trị khỏi và 206 ca tử vong

Trong ngày, UBND các huyện, TP của tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 4.223 lao động tự do với số tiền trên 6,3 tỉ đồng, nâng tổng số người được hỗ trợ đến nay là 78.585 người với trên 117,8 tỉ đồng.

Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, trong ngày, tỉnh ghi nhận thêm 112 ca mắc mới, trong đó có 12 ca trong cộng đồng, số ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. 

Từ đầu mùa dịch đến nay tỉnh này ghi nhận tổng số 13.643 ca F0, trong đó có 10.875 ca được điều trị khỏi. Hiện tỉnh đã có 332 ca tử vong.

Trong ngày, tỉnh Bến Tre có 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có một người ngoài tỉnh làm phụ xế xe tải từ TP.HCM về đến chốt cầu Rạch Miễu được test nhanh dương tính, đã được cách ly. Ca dương tính còn lại là ca cộng đồng và có nguồn lây, có địa chỉ tại Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, làm nghề tài xế đi giao hàng ở TP.HCM.

Tính đến 18 giờ cùng ngày tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.873 ca, trong đó 1.751 ca ra viện, 49 ca tử vong.

Theo Sở y tế tỉnh Hậu Giang, từ tối 23-9 đến sáng 24-9, tỉnh không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tính đến nay, địa phương này đã phát hiện 522 ca mắc COVID-19, đã điều trị khỏi 442 ca, hiện đang cách ly điều trị 76 ca.

Trong ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã ra quyết định mở rộng phạm vi cách ly y tế toàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ. Theo đó, cách ly toàn địa bàn xã Long Phú, thị xã Long Mỹ với hơn 2.400 hộ, khoảng 8.098 nhân khẩu từ 18 giờ ngày 24-9 cho đến khi có quyết định tiếp theo,

Thống kê khoảng một tháng qua, ngoài ổ tại xã Long Phú, thị xã Long Mỹ phát hiện ngày 14-9 và ổ dịch tại xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy phát hiện ngày 17-9, sáu huyện, TP còn lại ở Hậu Giang không phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm