Người đàn ông nhập viện vì tự cứa cổ mình

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào tối ngày 5-5 cho hay, đã cứu thành công một người đàn ông tên T.V.T (47 tuổi, huyện Nam Trà My) nhập viện trước đó trong tình trạng bị vết cứa ở cổ dẫn đến phù nề, khó thở.

Anh T. đang điều trị tại Bệnh viện

Bệnh nhân T. nhập viện cách đây bốn ngày với vết thương dài 15cm, khí quản gần bị đứt lìa do một vật sắt cứa qua. Bệnh nhân có dấu hiệu khó thở cấp độ 2, tràn khí dưới da cổ.

“Quá trình phẫu thuật sau hai giờ đồng hồ đã giúp anh T. qua cơn nguy kịch. Thông tin từ bệnh nhân T. thì nguyên nhân dẫn đến việc anh dùng rựa cứa cổ mình là do buồn vì sức khỏe kém”  Bác sĩ Trần Giám, Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm