Nhều học sinh phải cách ly tập trung sau ngày đầu tiên đến trường

Chiều 12-10, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định xác nhận đã quyết định tạm dừng dạy và học ở tất cả trường tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Các trường chưa tổ chức dạy học trực tiếp tiếp tục lùi thời gian đến trường đến ngày 18-10.

Các trường nội trú đã tập trung học sinh kiểm soát chặt để phòng ngừa dịch COVID-19.

Trường THPT Trưng Vương, TP Quy Nhơn

Theo UBND TP Quy Nhơn, quyết định trên được Sở GD&ĐT đưa ra và TP Quy Nhơn thống nhất sau khi phát hiện 2 học sinh nhiễm SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 10-10, Trường THPT Trưng Vương tổ chức cho học sinh đến trường chuẩn bị học trực tiếp từ ngày 11-10 theo kế hoạch. Kết quả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phát hiện một học sinh lớp 11 dương tính. Ngay sau đó, 50 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, có 42 học sinh cùng lớp, bốn học sinh khác lớp, một giáo viên cùng ba người thân của học sinh mắc COVID-19.

Ngoài ra, cũng trong ngày 11-10, cơ quan y tế ghi nhận một học sinh Trường tiểu học Nhơn Phú, TP Quy Nhơn dương tính với SARS-CoV-2. 

Đến nay, tỉnh Bình Định ghi nhận 1.423 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 15 bệnh nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm