Nhiều người đi cùng xe với BN 448 âm tính lần 1

Trưa 31-7, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 48 người đang cách ly tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trong số những người trên có 30 người đi cùng chuyến xe với nữ sinh viên dương tính với COVID-19, một tài xế Grap chở bệnh nhân từ bến xe lên Bệnh viện Thiện Hạnh và ba người nhà của bệnh nhân này. 14 trường hợp còn lại là những người về từ Đà Nẵng.

BN 448 đang cách ly, điều trị tại BV Lao và bệnh phổi. Ảnh HT

NhưPLOđã đưa tin, chị HTYN (sinh viên trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) di chuyển từ TP Đà Nẵng về bến xe phía Bắc (Đắk Lắk) bằng xe khách (tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk) vào sáng 27-7.

Sau đó, bệnh nhân N. đi xe Grab đến BVĐK Thiện Hạnh để làm các thủ tục cần thiết và chuyển vào khoa truyền nhiễm BVĐK vùng Tây Nguyên để cách ly và theo dõi. Kết quả xét nghiệm, bệnh nhân N. dương tính với COVID-19.

Trong chiều qua, bệnh nhân N. cùng nhiều người khác được chuyển từ BVĐK vùng Tây Nguyên đến BV Lao và bệnh phổi để cách ly, điều trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm