Nhiều tỉnh miền Tây đồng loạt tiêm Vero Cell, thêm nhiều ca khỏi bệnh

Ngày 14-10, theo Cổng thông tin COVID-19 TP Cần Thơ, trong ngày địa phương này ghi nhận thêm 35 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca là người về từ tỉnh khác; thêm 59 ca được điều trị khỏi.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 6.177 ca nhiễm COVID-19, trong đó đã điều trị khỏi cho 5.426 ca.

Nhiều tỉnh miền Tây đang đồng loạt triển khai tiêm vaccine Vero Cell. Ảnh: NHẪN NAM

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, trong ngày, tỉnh ghi nhận 21 ca nhiễm, trong đó có 19 ca về từ ngoài tỉnh, hai ca trong khu cách ly tập trung; thêm 14 bệnh nhân xuất viện.

Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.803 ca nhiễm, đã điều trị khỏi cho 1.469 người và ghi nhận 21 ca tử vong.

Tiếp tục công tác tiêm vaccine Vero Cell đợt 17, tỉnh đã đã tiêm thêm 37.574 mũi, trong đó có 191 trường hợp phản ứng sau tiêm như đau sưng tại chỗ tiêm, 50 trường hợp sốt dưới 39 độ, 52 trường hợp đau đầu và một trường hợp buồn nôn.

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, hôm nay tỉnh ghi nhận có 49 ca mắc mới gồm 34 ca về từ các tỉnh, thành, năm ca trong cơ sở cách ly y tế, một ca trong cơ sở điều trị, sáu ca trong khu vực phong tỏa và ba ca trong cộng đồng.

Đến nay tỉnh này đã có tổng cộng 8.987 ca dương tính (trong đó có 490 ca từ vùng dịch về); đã điều trị khỏi 8.030 ca và có 219 ca tử vong. Cạnh đó, tỉnh đã tiêm được 762.017 liều vaccine phòng COVID-19 (tiêm mũi 1 là 665.679 liều, đạt 56,35% dân số; tiêm mũi 2 là 96.338 liều, đạt 8,16%).

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 14 trường hợp nghi nhiễm trong này, gồm năm người là công dân từ TP.HCM về, hai người đến khám và sàng lọc tại Trung tâm y tế TP Vĩnh Long, một người đi từ TP.HCM về qua khám và sàng lọc tại phòng khám đa khoa, một tài xế luồng xanh đi từ TP. HCM và năm người là F1.

Từ ngày 9-7 đến nay, Vĩnh Long có tổng cộng 2.2404 ca nhiễm nhưng đã điều trị khỏi cho 2.227 trường hợp và có 45 ca tử vong.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre thông tin, trong ngày, tỉnh ghi nhận năm ca mắc mới, trong đó có hai ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly phong tỏa.

Tính đến nay toàn tỉnh có 2.069 ca, trong đó có 1.841 ca đã ra viện và 52 ca tử vong.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang cho biết, hôm nay, tỉnh có 72 ca mắc mới, trong đó có bốn ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Hai ca trong cộng đồng ghi nhận tại TP Mỹ Tho và huyện Cai Lậy.

Từ đầu mùa dịch đến nay tỉnh Tiền Giang ghi nhận tổng số 14.774 ca F0, trong số này có 13.155 ca được điều trị khỏi, 372 ca tử vong. Cạnh đó, đến nay, tỉnh đã nhận trên một triệu liều vaccine và đã triển khai tiêm được 738.057 liều.

Cùng ngày, Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho hay, tính từ tối 13-10 đến sáng 14-10, địa phương này ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 mới, tất cả  đều là người về từ ngoài tỉnh. Tính đến nay, Hậu Giang phát hiện 912 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 537 ca, hiện đang cách ly điều trị 370 ca.

Về tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19, sau khi thí điểm tổ chức tiêm vaccine Vero Cell cho người dân ở thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ và huyện Châu Thành A, hôm nay, Hậu Giang triển khai tiêm vaccine Vero Cell đồng loạt tại 75 xã, phường, thị trấn tại tám huyện, thị xã, TP trong tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch tiêm vaccine Vero Cell phòng COVID-19 mũi 1 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, gồm các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy, chợ, siêu thị… trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm