Nhiều tỉnh miền Tây ghi nhận ca nhiễm mới là người ngoài tỉnh về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-10, theo báo cáo nhanh về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ của Sở Y tế, tính đến 17 giờ cùng ngày, Cần Thơ có thêm 33 ca nhiễm COVID-19. Trong đó, 18 ca trong khu cách ly, 13 ca trong khu phong tỏa, 2 ca xét nghiệm sàng lọc cơ sở y tế (là người địa phương khác). Trong ngày, có thêm 31 ca được điều trị khỏi.

Tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã có 5.756 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.802 ca đã được điều trị khỏi và 89 ca tử vong.

Trong ngày, Cần Thơ đã tiêm thêm được gần 4.000 liều vaccine phòng COVID-19; Lũy tích đến nay, đã tiêm 356.263 liều, trong đó hơn 61.000 người tiêm đủ hai mũi.

Lực lượng chốt kiểm soát dịch số 1 (Vĩnh Long) hỗ trợ cơm, nước cho công dân về quê tự phát. Ảnh: HD

Theo báo cáo của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp, trong ngày, tỉnh ghi nhận 6 ca dương tính, trong đó có 3 ca về từ vùng dịch (TP.HCM, Bình Dương và Tiền Giang); thêm 47 bệnh nhân xuất viện. Đến nay, tỉnh này có tổng số 8.311 ca dương tính trên địa bàn, trong đó 7.771 ca khỏi bệnh.

Cạnh đó, UBND các huyện, TP đã thực hiện hỗ trợ cho 292 lao động tự do nâng tổng số được hỗ trợ đến nay là 100.079 người, với tổng số tiền trên 150,1 tỉ đồng; 84 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và 428 hộ kinh doanh.

Tính đến 15 giờ giờ cùng ngày, Đồng Tháp đã tiếp nhận 9.722 người từ TP.HCM, tỉnh Long An và Tiền Giang chạy xe máy về (hoặc ngang qua). Trong đó, công dân của tỉnh là 3.141 người, qua test nhanh có 17 ca dương tính và đã đưa đi cách ly tập trung.

Hôm nay, tỉnh Trà Vinh ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 và thêm 9 trường hợp được xuất viện. Hai ca nhiễm là các trường hợp từ ngoài tỉnh về đã được cách ly tập trung. Toàn tỉnh Trà Vinh có 1.513 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 1.399 trường hợp.

Tỉnh Vĩnh Long phát hiện 4 trường hợp nghi nhiễm trong ngày, là công dân từ TP.HCM về được cách ly tập trung. Từ ngày 9-7, Vĩnh Long có 2.177 ca nhiễm, trong đó 2.168 trường hợp khỏi bệnh

Ban Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang cho biết, trong ngày, tỉnh có 36 ca mắc COVID-19 mới đều trong khu cách ly phong tỏa, không có ca trong cộng đồng. Từ đầu mùa dịch đến nay, tỉnh này đã ghi nhận 14.107 ca F0, trong số này có 12.061 ca đã được điều trị khỏi. Hiện tỉnh ghi nhận 348 ca tử vong. Bốn địa bàn có ca mắc mới là TP Mỹ Tho, huyện Châu Thành, Cái Bè, Chợ Gạo.

Cùng ngày, tỉnh Bến Tre không có ca mắc mới, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh vẫn là 1.898 ca. Hiện tỉnh ghi nhận 51 ca tử vong và 1.801 ca ra viện.

Qua công tác kiểm soát tại các chốt cửa ngõ của tỉnh đã tiếp nhận 395 trường hợp người Bến Tre ở các tỉnh, thành về tự phát. Tỉnh đã bố trí dẫn đoàn đưa 776 trường hợp tự phát về tỉnh Trà Vinh. Thống kê từ ngày 1-10 đến 11 giờ ngày 2-10, tỉnh đã đưa 1.032 trường hợp tự phát về Trà Vinh.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang, trong ngày, tỉnh phát hiện 147 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 3 trường hợp tái nhiễm tại TP Long Xuyên.

Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-4 đến nay là 5.416 ca (có 13 ca tái dương tính), trong đó có 3.049 người đã khỏi bệnh.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, trong ngày, tình hình phát hiện ca nhiễm tại các khu phong tỏa vẫn còn cao, trong đó tập trung tại huyện Phú Tân là 36 trường hợp. Tình hình dịch bệnh tại cộng đồng phát hiện chủ yếu trong công tác tầm soát và lấy mẫu các trường hợp F1 cách ly tại nhà (thị xã Tân Châu 39 trường hợp)

Ổ dịch mới phát sinh tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, qua điều tra có liên quan đến các địa phương (Long Xuyên và Tịnh Biên). Cụ thể là một trường hợp F0 ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An, nghề nghiệp sửa máy nông nghiệp. Qua truy vết phát hiện thêm 13 trường hợp dương tính gần nhà. Hiện ngành chức năng đang kết hợp các địa phương truy vết tiếp tục các trường hợp tiếp xúc gần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm