Nhu cầu huyết thanh kháng nọc rắn tăng gấp ba lần

Một ca cấp cứu vì bị rắn cắn. Ảnh: VnExpress

Cũng theo ông Thái, trong ba tháng vừa qua viện đã cung cấp lượng huyết thanh kháng nọc rắn cho các nhà phân phối tăng đột biến, gấp ba lần so với bình thường với tổng số lượng khoảng 2.000 lọ, chủ yếu cho khu vực miền Trung.

 Về cách dùng và liều lượng, các chuyên gia lưu ý cơ sở điều trị cần phải thử phản ứng mẫn cảm trước khi tiêm. Huyết thanh được tiêm bắp thịt, tiêm chậm vào tĩnh mạch, cứ sau một giờ tiêm một lọ cho đến lúc triệu chứng nhiễm độc được cải thiện. Tùy vào mức độ nhiễm độc và trạng thái của bệnh nhân để bác sĩ điều trị lựa chọn liều thích hợp (có thể từ một đến nhiều lọ).

CÔNG THI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm