Nọc ong trong châm cứu bệnh Parkinson?

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Trường ĐH Kyung Hee (Hàn Quốc) đã bước đầu phối hợp thêm nọc ong trong châm cứu với mong muốn tăng cường tác dụng điều trị.

Nọc ong được tiêm dưới da ngay tại vị trí của các huyệt đạo. Thử nghiệm trên 35 bệnh nhân Parkinson phân chia ngẫu nhiên thành ba nhóm: nhóm châm cứu đơn thuần, nhóm châm cứu có nọc ong và nhóm không châm cứu để đối chứng, sau hai tháng cho thấy những bệnh nhân được châm cứu đơn thuần hay phối hợp thêm nọc ong đều cải thiện được triệu chứng so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên, mức độ cải thiện giữa nhóm châm cứu đơn thuần và phối hợp nọc ong chưa thật sự khác biệt có ý nghĩa. Vì vậy cần thêm nhiều nghiên cứu hơn để đánh giá hiệu quả này, các nhà nghiên cứu cho biết.

Bằng cách này các nhà nghiên cứu hi vọng sẽ giúp tăng cường và kéo dài tác dụng kích thích của châm cứu. Nhờ đó có thể tăng phóng thích chất dẫn truyền thần kinh dopamine, giúp bệnh nhân cải thiện được triệu chứng, giảm liều lượng cũng như tác dụng phụ của thuốc điều trị.

Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH (TTO, PD&MD International Congress)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm