Phẫu thuật cho bé trai có 8 chân tay

Đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, xuất phát từ một thai đôi dính nhau và một bé không sống được.

Khi con được hai tuần tuổi, cha mẹ cậu bé quyết định đưa con đến BV Jaypee ở Ấn Độ phẫu thuật loại bỏ các chi thừa. Trên thế giới tới giờ chỉ có khoảng 5-6 ca tương tự. Vì ít ỏi ca tiền lệ để tham khảo nên các bác sĩ khá áp lực.

Đầu tiên các bác sĩ cắt bỏ hai chi mọc từ bụng, tiếp theo là chỉnh sửa các rối loạn về tim, cuối cùng là cắt bỏ các chi thừa còn lại. Đây là một trong những ca phẫu thuật loại bỏ nhiều chi thừa nhất thế giới trước nay.

Theo các bác sĩ, cậu bé sẽ còn phải trải qua một số cuộc phẫu thuật nữa khi trưởng thành để chỉnh sửa các dị tật còn lại. Hiện cậu bé đã được bảy tuần tuổi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm