Phong tỏa khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, BS Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Thuận đã ký quyết định phong tỏa và thiết lập khu cách ly y tế tập trung tại khoa ngoại tổng quát (Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận).

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận

Theo đó bắt đầu từ 11 giờ 30 ngày 1-10 sẽ phong tỏa và thiết lập khu cách ly y tế tập trung tại khoa ngoại tổng quát cho đến khi có thông báo mới. Lý do là qua xét nghiệm sàng lọc, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã phát hiện 1 người nghi nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị tại bệnh viện.

Đây là lần thứ 2 Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận phải phong tỏa. Trước đó bệnh viện này cũng đã phong tỏa toàn bộ khoa sản khi có bác sĩ, sản phụ nhiễm COVID-19.

Đến trưa cùng ngày, tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận thêm 61 ca nghi nhiễm. Cụ thể: Phan Thiết 54 ca (21 ca sàng lọc cộng đồng, 7 ca F1 cộng đồng, 18 ca F1 khu cách ly tập trung, 6 ca khu phong tỏa và 2 ca sàng lọc tại cơ sở y tế); Hàm Thuận Bắc 3 ca sàng lọc cộng đồng (1 ca điều trị tại Phan Thiết); Tuy Phong 2 ca về từ vùng dịch đã cách ly tập trung; Tánh Linh 1 ca về từ vùng dịch đã cách ly tập trung và Hàm Thuận Nam 1 ca F1 khu cách ly tập trung.

Tính đến nay, Bình Thuận đã có tổng số 3.233 ca mắc COVID-19 và đã có 58 ca tử vong (9 ca tử vong tại TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm