Qatar và Na Uy khỏe nhất thế giới

Chẳng hạn, tỉ lệ mắc lao trung bình toàn cầu là 126/100.000 người thì ở bảy nước có sức khỏe thuộc hàng tốt nhất thế giới tỉ lệ này chưa đầy 10/100.000 người. Ở nhóm các nước khỏe mạnh nhất, nước uống được xử lý cẩn thận trước khi được đưa đến nhà dân, trong khi ở các nước ít khỏe mạnh nhất, chỉ khoảng một nửa lượng nước uống ở nông thôn được xử lý.

Nhóm 10 nước khỏe mạnh nhất thế giới: Đứng đầu là Qatar, kế đó là Na Uy, Thụy Sĩ, Luxembourg, Nhật, Iceland, Áo, Singapore, Thụy Điển, Úc.

10 nước ít khỏe mạnh nhất thế giới là Botswana, Guinea Xích đạo, Mozambique, Haiti, Zambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Yemen, Central African Republic và đứng cuối bảng là Sudan.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm