Quảng Nam thu hồi sản phẩm của công ty sản xuất pate Minh Chay

Sáng 4-9, ông Nguyễn Văn Văn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã ký công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, chủ động thu hồi các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.

Thu hồi sản phẩm của công ty TNHH hai thành viên Lối Sống Mới. Ảnh: BV Vĩnh Đức

 Tiếp đó, các huyện, thị xã, thành phố thông báo số lượng cụ thể về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh gồm 13 sản phẩm: pate Minh Chay, Pate nấm hầu thủ, ruốc nấm Heri vị hảo hạng, muối vừng bát bảo đặc biệt, ruốc nấm heri hương thảo mộc, giò lụa lúa mì, muối lạc truyền thống, chả quế lúa mì, muối vừng bát bảo, giò nấm lúa vì, ruốc nấm truyền thống, ruốc nấm sả ớt, ruốc nấm cháy tỏi... của công ty này.

Cạnh đó, thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua, không sử dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới. Thực hiện thông báo cho cơ quan chức năng địa phương nếu còn sản phẩm.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu ngừng ngay việc sử dụng pate Minh Chay, niêm phong và bảo quản phần còn lại ở khu vực riêng. Người dân đã dùng sản phẩm có dấu hiệu bất thường về sức khoẻ cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Một trong ba bệnh nhân ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Ảnh: BV Vĩnh Đức

Như PLO thông tin, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã tiếp nhận 3 bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, yếu cơ.

Ngoài ra, còn một người khác cũng ăn pate Minh Chay nhưng chưa có dấu hiệu bất thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm