Quảng Ngãi: Cứu sống bệnh nhân vỡ gan nguy kịch

Bệnh nhân là chị Trương Thị Ph., 36 tuổi, ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa.

Trước đó, bệnh nhân Ph. nhập viện trong tình trạng choáng nặng, mất máu nhiều do vỡ gan độ 4 với thể tích khối gan bị vỡ chiếm 75% thùy gan phải. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị dập nát túi mật, phổi và nhiều cơ quan nội tạng khác. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu cắt bỏ phần 1/4 gan vỡ nát và tiến hành khâu cầm máu diện gan vỡ nhẹ ở trung tâm. Trong quá trình phẫu thuật và sau phẫu thuật, bệnh nhân phải truyền khẩn 30 đơn vị máu. Đến sáng nay, sau gần 10 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể ăn uống trở lại bình thường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm