Sẽ cắt bỏ ngón út của bé bị thang cuốn kéo đứt cổ tay

Ngày 17-4, TS-BS Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình, BV Chấn thương-Chỉnh hình TP.HCM, cho biết sau 10 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé VNKP (17 tháng tuổi) bị thang máy cuốn ở sân bay Tân Sơn Nhất đang tiến triển khá ổn định.

Tuy nhiên, ngón tay út của bệnh nhi đã hoại tử nên sẽ phải cắt bỏ. Cạnh đó, ngón tay áp út do bị thang cuốn kẹp đã dập nát các tế bào và hỏng hết một nửa.

“Như nhận định trước đó của chúng tôi, do bàn tay cháu bị dập nát nên rất khó xử lý, sau khi nối, tình trạng tắc mạch vẫn sẽ rất cao. Dự kiến thời gian tới các bác sĩ sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ ngón tay út bị hư. Nếu ngón áp út tiến triển xấu cũng phải mổ cắt lọc, loại bỏ. Bệnh nhi vẫn sẽ còn phải nằm viện để các bác sĩ theo dõi lâu dài” - BS Tường cho biết thêm.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 6-4, sau khi làm thủ tục xong, hai mẹ con chị N. cùng lên phòng chờ tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Lúc này bé P. tự chạy đi chơi và ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, đứt 75% cổ tay. 

Tại hiện trường, thang cuốn nơi bé P. bị ngã nằm ở khu vực cửa ra máy bay số 3. Đây là khu vực phục vụ cho nhiều hãng hàng không khác nhau. Tại thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này không thực hiện cho chuyến bay nào nên quầy được đóng lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm