Sốt xuất huyết 'thích lượn lờ' ở quận 12

Bà Trịnh Thị Mỹ Lan, Phó Chủ tịch UBND quận 12, cho biết từ đầu năm 2017 đến nay ghi nhận 833 ca mắc SXH trên địa bàn quận, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2016. “Trong đó phường Hiệp Thành có số ca mắc SXH cao nhất với 197/833 trường hợp” - bà Lan cho biết.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (giữa) đang kiểm tra hoạt động phòng, chống sốt xuất huyết ở quận 12 (TP.HCM). Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo bà Lan, nguyên nhân dẫn đến thực trạng SXH tăng cao ở quận 12 do địa bàn rộng, dân nhập cư đông… “Điều đáng nói dân nhập cư đa phần làm ăn xa, không thường xuyên ở nhà dọn dẹp vệ sinh. Đây là điều kiện khiến muỗi vằn truyền bệnh SXH phát triển” - bà Lan nhận định.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, quận 12 là địa phương có số ca bệnh SXH tăng nhanh từ giữa tháng 6-2017 tới nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị UBND quận 12 tăng cường công tác vận động và tuyên truyền dân diệt muỗi và lăng quăng. Đồng thời tổng vệ sinh môi trường hằng tuần. “Bên cạnh đó, kiên quyết xử phạt tổ chức và cá nhân không tham gia phòng, chống dịch bệnh” - bà Tiến lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm