Sức mạnh của người đàn ông bị vi khuẩn ăn 4 chi

Ông bố trẻ mất 4 chi và môi đang tập đi để mong trở lại cuộc sống thường ngày.

Sức mạnh của người đàn ông bị vi khuẩn ăn 4 chi ảnh 1
 

Alex Lewis 34 tuổi đến Stockbridge, Hạt Hampshire đang học cách đi lại trên đôi chân tay giả để có thể tự lên xuống lối đi tại đám cưới của mình trong mùa hè tới.

Cùng với việc tập đi, Alex đang được tiếp tục điều trị để cấy ghép lại môi đã bị vi khuẩn 'ăn'.

Mới đây các bác sĩ đã tiến hành tạo hình một đôi môi mới cho anh từ phần thịt trên vai, cuộc phẫu thuật kéo dài 20 giờ đồng hồ.

Anh rất mong được trở lại cuộc sống thường ngày với người bạn đời Lucy và cậu con trai Sam.

Trong một ngày tháng 11/ 2013, Alex chỉ nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường nhưng sau đó các triệu chứng xấu hơn dần dần xuất hiện.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Royal Country tại Winchester chẩn đoán máu của Lewis bị nhiễm khuẩn streptococcus nhóm A, một loại vi khuẩn vô hại mà cơ thể con người có thể loại trừ được.

Trong trường hợp của Alex, loại vi khuẩn này đã tiến hóa và gây ra hiện tượng nhiễm trùng máu và hội chứng sốc nhiễm độc. Bác sĩ tin rằng anh chỉ có 3% cơ hội sống sót.

Sau 1 tuần hôn mê và 6 tháng phải nằm điều trị trong bệnh viện, Alex đã được cứu sống.

Nhưng liên cầu khuẩn này đã làm anh bị nhiễm trùng máu, chúng ‘ăn’ mất 2 chân, 2 tay, 1 phần mũi và môi của anh.

Nhưng hiện giờ, sau khi bình phục anh đã được về nhà với những người thân yêu.

Theo Ngọc Mai/VTC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm