Tài xế xe bồn chở xăng bốc cháy ở Bình Phước bị bỏng nặng

Ngày 22-11, BS Trần Văn Khoa, khoa Phỏng tạo hình Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết nơi đây đang điều trị cho bệnh nhân Thạch Vân (25 tuổi), tài xế trong vụ xe bồn gây tai nạn làm sáu người chết ở huyện Chơn Thành, Bình Phước sáng 22-11.

Bệnh nhân Thạch Vân nhập khoa cấp cứu vào lúc 9 giờ sáng 22-11 và được chuyển phòng hồi sức tích cực khoa Phỏng và phẫu thuật tạo hình BV Chợ Rẫy vào lúc 9 giờ 30 với tình trạng tỉnh, phỏng 37% vùng mặt, cổ và tứ chi, vùng lưng. Bệnh nhân có huyết áp không đo được, lại bị phỏng vùng mặt nên nghi ngờ có phỏng hô hấp và có vết bầm ở hạ sườn phải đặt nghi ngờ đa chấn thương.

Bệnh nhân đã được xử lý vết phỏng, vệ sinh dung thuốc chuyên khoa, điều trị thuốc hô hấp, huyết áp. Hiện bệnh nhân sẽ tiếp tục được chụp X-quang phổi và siêu âm bụng để theo dõi phỏng hô hấp và đa chấn thương, nếu có.

Tài xế xe bồn đang điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: HL

Gương mặt thất thần, chị Thạch Thị Én, vợ bệnh nhân Thạch Vân, cho hay hai vợ chồng quê ở Trà Vinh, đang tạm trú ở Bình Phước. Trước đó cả hai cùng làm nông ở quê rất khó khăn nên lên TP sống được vài năm nay. Anh Vân làm tài xế xe bồn cho Công ty ST mới được ba năm. 3 giờ chiều 21-11, anh Vân đi lấy hàng ở Vũng Tàu và ngủ lại, đến sáng 22-11 thì lái xe đến Lộc Ninh, Bình Phước giao hàng. Sau khi sự việc xảy ra, chủ công ty cũng có tới bệnh viện hỏi thăm an ủi anh Vân đang điều trị. “Giờ tôi cũng chưa biết tính sao, chỉ mong kiếm tiền chữa bệnh cho chồng rồi tính tiếp” - chị Én nói.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 sáng 22-11, xe bồn chở xăng chạy trên quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM đi thị xã Bình Long (Bình Phước) thì bất ngờ tông vào xe ba gác đi phía trước tại ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước). Xe bồn tiếp tục lao qua dải phân cách rồi phóng lên vỉa hè đâm sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện và lật nhào. Xăng tràn ra quốc lộ làm cháy 16 căn nhà, sáu người chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm