Tạm dừng các quán ăn ở TP Rạch Giá để phòng, chống COVID-19

Tối 23-6, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho hay sau khi ghi nhận bốn trường hợp dương tính với COVID–19, TP Rạch Giá đã quyết định phong tỏa hai địa điểm. Đó là khu phố 2, phường Vĩnh Thông và hẻm 673, đường Lộ Liên Hương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Rạch Giá, tính đến sáng 23-6, địa phương này đã ghi nhận thêm hai ca dương tính với COVID-19, là mẹ và em ruột của hai bệnh nhân 13663 và 13664.

Qua công tác truy vết, điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng đã xác định được được 58 người là F1, 229 người là F2 và 212 người là F3. Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân và tạm dừng kinh doanh hai quán cà phê, một vựa ve chai.

Chở các trường hợp F1 ngụ tại hẻm 673 đường Lộ Liên Hương đi cách ly tập trung vào chiều 23-6. Ảnh: kiengiang.gov.vn

Theo Bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) đến nay đã tiến hành xét nghiệm được 72 trường hợp (gồm 33 F1 và 39 F2).

Hiện CDC tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với TP Rạch Giá tiến hành lấy mẫu toàn bộ các trường hợp F1, F2 và các khu vực phong tỏa, đồng thời sẽ khẩn trương test nhanh tất cả các trường hợp đã được lấy mẫu để khoanh vùng dập dịch.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang đề nghị lực lượng chức năng tiếp tục tập trung quyết liệt cho công tác truy vết trên địa bàn TP Rạch Giá. Cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm bệnh để kịp thời khoanh vùng dập dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu ngay trong đêm nay, lực lượng chức năng phải hoàn tất xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp F1. Đối với, các ca F1 thuộc diện nguy cơ cao phải đưa vào cách ly tập trung ở khu riêng để tránh lây nhiễm chéo. Cạnh đó, các cơ quan này chủ động chuẩn bị tốt các vật tư, thiết bị sinh phẩm, nguồn lực, nhân lực khi tình huống lên cao và kích hoạt lại các khu cách ly tập trung, chuẩn bị lực lượng cho việc lập chốt, khoanh vùng.

Tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động các quán ăn trên địa bàn TP Rạch Giá trong thời gian 5 ngày, kể từ 12 giờ trưa 24-6, đồng thời, tạm dừng việc cấp CCCD cho đến khi có thông báo mới. Thành lập các đội phản ứng nhanh và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 5K ngoài cộng đồng.

Riêng đối với ngành giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị phải chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Còn các cơ quan, ban, ngành và các địa phương, đơn vị không tổ chức hội họp nếu không thật sự cần thiết.

TP Rạch Giá tìm người có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 tại tám địa điểm

Chiều 23-6, Sở Y tế Kiên Giang phát Thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn TP Rạch Giá.

Theo đó, Sở Y tế Kiên Giang yêu cầu những người đã có mặt tại tám địa điểm dưới đây liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế và hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Hoặc gọi điện thoại đường dây nóng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để được hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh: Sở Y tế tỉnh Kiên Giang: 0965.20.15.15, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 08.86.86.13.14,

1. Quán cà phê 39, khu vực Bến tàu Phú Quốc, phường Vĩnh Quang (thời gian từ 10 giờ đến 12 giờ ngày 19-6)

2. Nhà số 404 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang (thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ ngày 19-6).

3. Số 08 Lý Thái Tổ, chợ 30/4, phường Vĩnh Quang (thời gian từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 196).

4. Số 673/89A Mạc Cửu, tổ 9, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang (ngày 21-6).

5. Cà phê Thành Phát, số 673/89A Mạc Cửu, tổ 9, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang (thời gian từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 19 và ngày 20-6).

6. Số 673/95 Mạc Cửu, tổ 9, khu phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh Quang (ngày 21-6).

7. Vựa ve chai kế bên hẻm 679 Mạc Cửu (thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 21-6).

8. Tiệm cắt tóc Sang: Lô N9-N10, đường Từ Dũ, phường Vĩnh Quang (thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 21-6).

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm