Thanh Hóa: Vùng biên Mường Lát có ca mắc COVID-19 cao nhất từ trước đến nay

Chiều 21-12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thanh Hóa cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 364 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó 326 ca phát hiện trong cộng đồng và 38 ca đang thực hiện cách ly tập trung và bệnh nhân từ cách tỉnh khác về địa phương.

Đáng chú ý, huyện biên giới Mường Lát tiếp tục ghi thêm có 176 ca mắc cộng đồng, trong đó xã Trung Lý (28), Nhi Sơn (65), Mường Lý (58), Pù Nhi (10) và (15) bệnh nhân khác chưa được thống kê địa chỉ đầy đủ.

Trước tình hình dịch diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 6470 về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách là xe tuyến cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến huyện Mường Lát bắt đầu từ 21-12.

Trừ trường hợp xe đưa đón công nhân, chuyên gia nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Mường Lát đang khẩn trương, tầm soát, truy vết, cách ly bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời phong tỏa nhiều bản làng thuộc các xã Nhi Sơn, Pù Nhi, Trung Lý.

Cũng trong ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thanh Hóa cũng ghi nhận nhiều ca cộng động ở nhiều địa phương khác là TP Thanh Hóa (16), Nghi Sơn (29), Nông Cống (20), Quảng Xương, Thạch Thành (16), Hà Trung (6), Thường Xuân (8)…

Từ 27-4 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 5.729 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn, 3.378 người điều trị khỏi được ra viện; 13 bệnh nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm