Thêm 101 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở TP.HCM

Tối 23-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, TP.HCM ghi nhận thêm 101 ca nhiễm COVID-19.

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 22-6 đến 18 giờ ngày 23-6, TP.HCM ghi nhận 152 ca nhiễm COVID-19.

Phong tỏa 1 khu vực trên địa bàn quận 12 do có ca bệnh COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong tổng số 125 ca nhiễm mới có 131 ca là các tiếp xúc của những ca bệnh COVID-19 đã được công bố từ trước và được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa, 21 ca còn lại phát hiện qua sàng lọc.

Trong số 131 ca nhiễm có 2 ca liên quan chuỗi điểm nhóm truyền giáo Hội thánh Phục hưng, 11 ca chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn, 5 ca chuỗi chợ khu phố 2 (Bình Tân), 13 ca chuỗi Ehome 3, 10 ca chuỗi Công ty Kim Minh (quận 5), 2 ca chuỗi cửa hàng đồ gỗ ở quận 12, 8 ca chuỗi Hnam Mobile, 7 ca chuỗi nhân viên UBND quận 7, 2 ca chuỗi tiểu thương chợ Kim Biên.

Bên cạnh đó có 7 ca ở chuỗi vựa ve chai Đề Thám (quận 1), 2 ca chuỗi xưởng cơ khí Hóc Môn, 1 ca chuỗi ấp Tân Thới 3 (Hóc Môn), 4 ca chuỗi công ty nước đóng chai, 1 ca chuỗi chung cư Phú Thọ (quận 11), 13 ca chuỗi Công ty Minh Thông (Hóc Môn), 1 ca liên quan nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, 4 ca liên quan ca bệnh COVID-19 ở tỉnh khác, những ca còn lại liên quan các ca bệnh COVID-19 trước đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm