Thêm 108 ca nhiễm COVID-19 tại TP.HCM chủ yếu trong khu cách ly...

Tối 25-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết từ 6 giờ đến 18 giờ cùng ngày, Bộ Y tế đã công bố thêm 108 ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn TP.HCM.

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 24-6 đến 18 giờ ngày 25-6, có 165 ca nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM đã được Bộ Y tế công bố.

Trong 165 ca nhiễm mới nói trên, có 150 ca là các tiếp xúc của những ca bệnh COVID-19 đã được công bố và được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong tỏa.

Bên cạnh đó, 10 ca phát hiện qua sàng lọc, 1 ca nhập cảnh, 1 ca phát hiện trong thời gian theo dõi sau cách ly tập trung, 2 ca là tiếp xúc gần của ca nhiễm phát hiện sau cách ly tập trung tại tỉnh khác và 1 ca do phơi nhiễm nghề nghiệp.

Cơ quan y tế truy vết các trường hợp tiếp xúc ca bệnh COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong 150 ca là các tiếp xúc của những ca bệnh COVID-19, có 2 ca liên quan điểm nhóm truyền giáo Hội thánh Phục hưng, 9 ca chuỗi vựa ve chai Đề Thám (quận 1), 19 ca chuỗi chợ đầu mối Bình Điền (quận 8), 14 ca chuỗi cửa hàng Ngọc Hà (quận 1), 15 ca chuỗi chợ đầu mối Hóc Môn – chợ Sơn Kỳ, 21 ca chuỗi Ehome 3 (quận Bình Tân), 1 ca liên quan chợ Bình Trị Đông (quận Bình Tân), 9 ca chuỗi chợ khu phố 2 phường An Lạc (quận Bình Tân).

Bên cạnh đó, 1 ca chuỗi chung cư Phú Thọ (quận 11), 4 ca chuỗi Công ty Trung Sơn (quận Bình Tân), 3 ca chuỗi hẻm 439 Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), 3 ca liên quan công ty nước đóng chai, 1 ca chuỗi Công ty Kim Minh, 32 ca chuỗi khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), 5 ca chuỗi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, 1 ca chuỗi Công ty Kim Minh (quận 5), 1 ca chuỗi Hnam Mobile, 2 ca chuỗi nhân viên UBND quận 7. Những ca nhiễm còn lại liên quan các ca bệnh COVID-19 khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm