Thông tin mới vụ bé trai bị thang cuốn kéo đứt cổ tay

Theo TS-BS Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi phẫu Tạo hình - BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, khoảng 17 giờ ngày 6-4, BV tiếp nhận trường hợp bệnh nhi VNKP (17 tháng tuổi) trong tình trạng dập nát 75% cổ tay cả mặt trước lẫn mặt sau. Bệnh nhi đã lập tức được các bác sĩ đưa vào phòng mổ, xử lý nối, phục hồi gân, xương, mạch máu.

Kết quả chụp X quang cho thấy bé P bị dập mô mềm bàn tay phải; gãy xương bàn 3, 4 và 5; đứt gân duỗi 4 và 5. Chưa hết, bé còn bị dập đứt cung động mạch gan tay nông; dập cung động mạch gan tay sâu; dập thần kinh giữa trụ và cơ quan cốt nên buộc phải phẫu thuật.

"Trong trường hợp nếu tay đứt ngang thì việc nối sẽ dễ hơn, còn trường hợp này tổn thương dập nát nên rất khó, nối xong vẫn có khả năng bị tắc lại" - BS Tường phân tích.

BS Tường đang phân tích về ca bệnh. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Trong quá trình phẫu thuật, các BS  đã cắt lọc vết thương để loại bỏ mô dập nát. Sau đó, các BS tiến hành kết hợp xương bàn 3, 4 và 5 bằng đinh nội tùy. Tiếp theo, các BS khâu nối gân duỗi ngón 4, 5 vào gân duỗi ngón 2, 3. Cuối cùng, các BS nẹp bột để cố định cổ bàn tay. 

Theo BS Tường, hiện phần tay nối đã có máu lên nhưng vẫn phải theo dõi sát, dùng những loại thuốc chống đông máu thì hy vọng mới ổn. Sau khoảng 10 ngày nếu mạch máu thông thì xem như cứu được tay. Cạnh đó, do dập nát quá nặng phần gân cơ nên nếu giữ được tay, sau này bệnh nhi cũng phải tập vật lý trị liệu để phục hồi dần dần.

Thời gian qua, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM thường xuyên tiếp nhận những ca tổn thương do tai nạn lao động, tai nạn giao thông gây ra. Tuy nhiên tai nạn từ thang cuốn với em bé nhỏ thế này được xem là ca đầu tiên.

“Với những trường hợp đứt gần lìa cánh tay như trường hợp này, bệnh nhân cần được sơ cứu, cầm máu, đưa tới BV càng nhanh càng tốt để kịp thời gian vàng. Nếu bệnh nhân được chuyển tới trễ quá thì thời gian vàng không còn nữa nên chi phải cắt bỏ” - BS Tường khuyến cáo.

Hiện tại bé đang nằm tại hành lang khoa Vi phẫu BV Chấn thương Chỉnh hình Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Trước đó báoPháp Luật TP.HCM đã đưa tin, chiều 6-4, sau khi làm thủ tục  ở sân bay xong, hai mẹ con chị N. cùng lên phòng chờ. Lúc này, bé P. (17 tháng tuổi, con chị N.) tự chạy đi chơi và bị ngã xuống thang cuốn cảm ứng tự động, đứt 75% cổ tay.  

Ghi nhận tại hiện trường, thang cuốn bé P. bị ngã nằm ở khu vực cửa ra máy bay số 3. Đây là khu vực phục vụ cho nhiều hãng hàng không khác nhau. Tại thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này không phục vụ chuyến bay nào nên quầy được đóng lại.

Bàn tay em bé sau khi nhập viện dập nát đến 75%. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm