Tiêm vaccine COVID-19: Sau 30 phút lại làm việc như thường

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong buổi sáng 8-3 có 39 người được tiêm vaccine COVID-19.

Khám sàng lọc trước tiêm tại Hải Dương sáng 8-3

Điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền - Khoa Nội Tổng hợp - BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là một trong những người được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên.

Trước khi tiêm, chị Huyền được các nhân viên nhập dữ liệu cá nhân, khám sàng lọc, tư vấn...

Tiêm vaccine COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bác sĩ Đặng Hồng Hải cho biết sáng nay đến BV để tiêm vaccine trong tâm lý rất thoải mái.

"Đây là vaccine ngừa COVID-19 của nhà sản xuất lớn, tôi rất tin tưởng, không tạo cho bản thân cảm giác căng thẳng vì để tâm lý căng thẳng quá dễ gây ra tình trạng nhầm lẫn với tâm lý đáng tiếc khác. Mọi người cứ hoạt động như những ngày bình thường, ăn uống như thường” – BS Hải nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kiểm tra công tác tiêm sáng 8-3 tại Hải Dương

Sau tiêm 30 phút, đa số các nhân viên y tế đã trở về vị trí làm việc và hoạt động bình thường.

Chị Đặng Thị Thanh cho biết chị cảm thấy bình thường, sức khoẻ ổn sau tiêm và tự tin quay trở lại làm việc.

Chị Thanh trở lại làm việc sau khi tiêm vaccine COVID-19

Tại Hải Dương, thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trực tiếp giá sát tiêm tại Trung tâm Y tế Hải Dương và đã tự tay tiêm vaccine cho nhân viên y tế tại đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm