TP.HCM: 13 người dương tính COVID-19 sau dự tiệc ở bar Buddha

Ngày 29-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết nơi đây đã lấy mẫu 140 người dự tiệc ở bar Buddha (quận 2, TP.HCM) xét nghiệm virus SAR-CoV-2. Trung tâm ghi nhận 13 người dương tính, 94 người âm tính và 33 người đang đợi kết quả.

Trung tâm tiếp tục điều tra, xác minh những người đã đến bar Buddha từ ngày 13 đến 17-3 và các trường hợp tiếp xúc liên quan những người xác định nhiễm COVID-19.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng tiến hành xác minh, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà các trường hợp nhập cảnh từ ngày 8-3 mà chưa thực hiện cách ly tập trung.

Bệnh viện dã chiến TP.HCM ở huyện Củ Chi đã điều trị khỏi bốn người nhiễm COVID-19. Ảnh: HCDC

Tới thời điểm hiện tại, TP.HCM xác định 45 người nhiễm COVID-19. Trong đó ba người chữa khỏi và xuất viện. Theo kế hoạch, chiều nay có thêm bốn ca nhiễm COVID-19 điều trị tại BV dã chiến TP.HCM ở huyện Củ Chi được xuất viện do đã chữa khỏi.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng ghi nhận 296 người nghi ngờ nhiễm COVID-19. Trong đó, 291 người xét nghiệm âm tính, năm người đang chờ kết quả.

TP.HCM cũng ghi nhận tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm tập trung của TP là 9.979. Trong đó đang còn cách ly 9.226 người, hết thời gian theo dõi 753 người.

Ngoài ra, tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm tập trung quận/huyện là 1.023. Trong đó 544 đang còn cách ly và 479 hết thời gian cách ly. Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 5.610. Trong đó đang còn cách ly là 1.687 và 3.923 hết thời gian theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm