TP.HCM ghi nhận thêm 270 ca bệnh COVID-19

Sáng 7-7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết Bộ Y tế vừa công bố thêm 270 ca bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM. Con số trên được tính từ 18 giờ ngày 6-7 đến 6 giờ ngày 7-7.

Trong 270 ca bệnh COVID-19 mới, có 232 ca là các tiếp xúc đã được cách ly hoặc trong khu vực phong tỏa, 38 ca còn lại đang điều tra dịch tễ.

Phong tỏa chợ tự phát trên địa bàn TP.HCM để chống dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo HCDC, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và đã lây lan sang các tỉnh, thành khác, TP.HCM cần thực hiện nghiêm những giải pháp đã đề ra để cắt đứt các chuỗi lây nhiễm, khống chế ổ dịch.

HCDC còn cho biết khi có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2, người dân TP.HCM có thể liên hệ các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính chỉ có tác dụng chứng nhận ở thời điểm đó. Một khi không thực hiện các biện pháp phòng dịch tốt, nguy cơ trở thành ca bệnh COVID-19 luôn thường trực.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ 27-4 đến nay, TP.HCM có hơn 7.600 ca bệnh COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm