TP.HCM: Quận 12 phong tỏa thêm điểm có ca COVID-19

Chiều 9-2, ông Lê Trường Tồn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM, cho biết cơ quan chức năng đã phong tỏa tuyến hẻm 312 thuộc khu phố 7 của phường do liên quan đến ca bệnh COVID-19.

Ca bệnh này tên là N.T.L., (nữ, 56 tuổi), hiện cách ly ở Bệnh viện (BV) dã chiến Củ Chi.

Cơ quan chức năng đang giám sát khu vực bị phong tỏa trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12. Ảnh: TRẦN NGỌC

Lịch trình của bà L., như sau: Ngày 28-1, bà L., đón xe khách từ cầu vượt Tân Thới Hiệp (quận 12) về Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng). Đến ngày 2-2, bà đi xe khách từ Vĩnh Châu tới bến xe miền Tây (TP.HCM) rồi đi xe buýt tới bến xe An Sương (Hóc Môn, TP.HCM). Sau đó, bà L., đi đến tịnh thất trên địa bàn phường Thạnh Xuân (quận 12).

Điều đáng quan tâm là con trai bà L. là nhân viên bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được cách ly ở BV dã chiến Củ Chi từ ngày 7-2 do liên quan đến 4 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Cơ quan y tế xác định 41 trường hợp nằm trong khu vực phong tỏa và đã lấy 38 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Riêng 3 trường hợp còn lại chưa được lấy mẫu do đi làm về trễ.

Tới thời điểm hiện nay, trên địa bàn quận 12 có 3 điểm bị phong tỏa do liên quan những ca COVID-19. Ngoài 1 điểm ở phường Hiệp Thành, 2 điểm còn lại nằm trên địa bàn phường Trung Mỹ Tay và Thạnh Lộc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm