Tránh bệnh tật từ lối sống

Lối sống hiện đại đi kèm với nhiều bệnh tật mà cư dân thành thị đang phải đối mặt. Béo phì, tiểu đường, trầm cảm, suy dinh dưỡng, cao huyết áp, đau lưng mãn tính… đang tấn công cả nam giới và phụ nữ. Tuy nhiên, bạn có thể phòng tránh chúng bằng những cách rất đơn giản đến mức bạn sẽ phải ngạc nhiên.

Đi bộ nhanh: Đi bộ nhanh mỗi ngày là một trong những cách tốt nhất để tránh các căn bệnh lối sống. Bước đi nhanh giúp tăng lưu thông máu, đào thải aicd lactic và acid uric, làm vững khớp xương và cho cơ thể cân đối.

 
Kiêng thực phẩm nhiều chất béo, tránh thức ăn nhanh không lành mạnh: Thường xuyên nhâm nhi đồ ngọt, béo trong giờ làm việc sẽ làm cơ thể bạn tích tụ mỡ. Nếu không có chế độ tập luyện nghiêm túc thì sức khỏe trái tim sẽ bị suy yếu.

Chọn ghế ngồi phù hợp ở chỗ làm và ở nhà: Làm việc nhiều giờ trước máy tính sẽ dẫn đến đau lưng và đau cổ. Hãy nhớ luôn ngồi đúng tư thế và đứng lên đi lại sau mỗi 30 phút để giúp lưu thông máu.

Khám sức khỏe định kỳ: Bất kỳ vấn đề gì một khi được xử lý sớm cũng luôn dễ dàng và hiệu quả hơn, điều này đúng cả trong lĩnh vực sức khỏe. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm