Trẻ bị tăng động dễ béo phì khi trưởng thành

Tiến sĩ Xavier Castellanos thuộc Trung tâm nghiên cứu Trẻ em tại Trung tâm y tế Langone NYU ở New York đã khảo sát hai nhóm đàn ông 41 tuổi và phát hiện thấy những người đã từng mắc chứng ADHD nặng hơn những người chưa từng bị mắc chứng bệnh nói trên trung bình khoảng 10 kg.

“Khi chúng tôi tìm hiểu thêm về các khu vực não bộ có thể liên quan tới bệnh béo phì, các khu vực này trùng hợp với các vùng não liên quan đến ADHD”. Tiến sĩ Castellanos nói thêm: “Hệ thống tưởng thưởng dường như có liên quan đến cả hai điều kiện”.

Kết quả của nghiên cứu này khuyến cáo phụ huynh của trẻ mắc chứng ADHD nên chú ý kiểm soát con cái của họ, để đảm bảo chúng được tập thể dục đầy đủ, cắt giảm bớt các đồ uống có đường và các loại thực phẩm nhiều calo khác.

T.QUYÊN (Theo Healthcare)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm