Trẻ hóc hạt dưa 9 ngày tưởng nhầm viêm phổi

 Vào ngày 28-2, bệnh viện tiếp nhận trường hợp Nguyễn Trần Khánh Ng. (14 tháng tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) trong tình trạng ho sặc, khó thở, có biểu hiện suy hô hấp. Phía gia đình bé cho biết cháu có cầm hạt dưa chơi và nuốt vào miệng. Tiến hành chụp citi, các bác sĩ phát hiện trong khí quản của bệnh nhân có nhiều hạt dưa, gây tắc ngạt. Các bác sĩ đã lấy số hạt dưa trên ra khỏi khí quản. Hiện sức khỏe bé Ng. đã ổn định và có thể xuất viện trong ngày tới.

Bé Khánh Ng. đã được các bác sĩ cấp cứu, lấy hạt dưa gây tắc đường thở. (Ảnh: BVPSN)

Trước đó, Bệnh viện đã cấp cứu thành công một trường hợp bệnh nhi khác cũng bị hóc hạt dưa. Ngày 20-2, bé Nguyễn Hoàng Cao V. (20 tháng tuổi, trú Hòa Liên, Hòa Vang) nhập viện trong tình trạng khó thở, chẩn đoán ban đầu là bé bị viêm phổi. 

Tuy nhiên, sau hơn 9 ngày điều trị không đỡ, các bác sĩ tiến hành hội chẩn, chụp kiểm tra. Qua đó xác định, trong đường thở của bé V. có dị vật nên tiến hành phẫu thuật lấy hạt dưa ra. Sức khỏe bé V. cũng đã ổn định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm