Trường ĐH Y Dược TP.HCM kỷ niệm 70 năm thành lập

Sáng 18-11, ĐH Y Dược TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm hình thành và phát triển và đón nhận huân chương Độc lập hạng Nhì. Tham dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các thế hệ thầy giáo, cô giáo, thầy thuốc, học viên, sinh viên nhà trường.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao huân chương Độc lập hạng Nhì cho ĐH Y Dược TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng ĐH Y Dược TP.HCM, gửi lời tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, sinh viên đã gắn bó với trường 70 năm qua. Ông Tuấn bày tỏ niềm tự hào khi tiếp tục dẫn dắt ngôi trường có bề dày lịch sử đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế, đóng góp to lớn cho sự phát triển của hệ thống giáo dục và đào tạo chuyên ngành y tế của cả nước.

Ông Tuấn bày tỏ ĐH Y Dược TP.HCM sẽ tiếp tục theo đuổi những giá trị truyền thống xuyên suốt 70 năm phát triển, đó là tình thương, sự chính trực, đoàn kết, tôn trọng và tinh thần phục vụ. “Những giá trị và truyền thống ấy sẽ mãi được trân trọng và giữ gìn, là viên ngọc sáng tiếp tục dẫn dắt trường thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình trong giai đoạn hiện nay” - ông Tuấn khẳng định.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao 30 suất học bổng cho sinh viên đang theo học ĐH Y Dược TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao ĐH Y Dược TP.HCM có tầm quan trọng trong phát triển hệ thống đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyên sâu của hệ thống y tế TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Nhiều thế hệ tiếp nối của ĐH đã trở thành những thầy giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, quản lý tài năng, chuyên gia y tế hàng đầu trong các lĩnh vực y học lâm sàng, y học cơ sở, y học dự phòng trong dân y, quân y như GS Phạm Biểu Tâm, GS Ngô Gia Hy, GS Trương Công Trung, GS Nguyễn Vĩnh Niên, GS Nguyễn Đình Hối...

Bí thư Nhân đề nghị trong thời gian tới, ĐH Y Dược TP.HCM cần chú trọng đổi mới giáo dục đại học và tiến trình tự chủ đại học, xây dựng ĐH trở thành mô hình ĐH khoa học sức khỏe trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực, về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, là trung tâm ứng dụng và cung cấp các kỹ thuật y tế chất lượng cao; chủ động phối hợp cùng ngành y tế TP trong việc thực hiện dự án xây dựng trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao cho khách quốc tế và người Việt ở nước ngoài...

Từ Y Dược Đại học đường đến ĐH Y Dược TP.HCM              

Cách đây 70 năm, tại miền Nam Việt Nam hình thành cơ sở đào tạo bác sĩ và dược sĩ đại học đầu tiên là Y Dược Đại học Đường Sài Gòn. Trường mang tên ĐH Y Dược Sài Gòn vào năm 1954, sau một thời gian chia tách thành ba trường gồm: Y khoa ĐH đường Sài Gòn, Dược khoa ĐH đường Sài Gòn, Nha khoa ĐH đường Sài Gòn.

Sau ngày thống nhất đất nước, vào tháng 10-1976, Trường ĐH Y Dược TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất các trường nêu trên. Năm 1976, ĐH Y Dược TP.HCM gồm ba khoa: Y, dược, răng hàm mặt. Quá trình hoạt động, ĐH  phát triển bốn khoa mới gồm: khoa Khoa học cơ bản, khoa Y học cổ truyền, khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật y học, khoa Y tế công cộng, BV ĐH Y Dược TP.HCM.

Kể từ năm 1979, trường bắt đầu hỗ trợ và đào tạo nguồn nhân lực và cung cấp nhân lực cho việc thành lập xây dựng khoa Y Dược cho Học viện Quân Y, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, khoa Y-ĐH Đà Nẵng, Khoa Y Dược ĐH Quốc gia TP.HCM...

Ngoài đào tạo chính quy trong nước, ĐH còn đào tạo sinh viên nước ngoài như Lào, Campuchia, Mông Cổ. Hàng năm, tiếp nhận sinh viên và học viên của nước Mỹ, Nhật, Úc, Canada, Áo...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm