Tử vong vì ăn cua đá

Trước đó, tối 26-5, một người bà con đi từ đảo Cồn Cỏ về bắt được ba con cua đá (loại cua sống trong hốc đá, ăn lá cây ở đảo Cồn Cỏ) và mang cho gia đình C. Gia đình luộc cua rồi cho hai con là Ngô Thanh C. (10 tuổi), Ngô Thanh Tài (tám tuổi) ăn. 15 phút sau, hai anh em đều có biểu hiện bị ngộ độc, sau đó C. tử vong.

Theo BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân các cháu bị ngộ độc có thể cua đá có chứa chất độc từ các loại lá mà cua ăn phải… Hiện sức khỏe của Tài đã ổn sau khi được cấp cứu, súc ruột.

NGUYỄN TÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm