Tước chứng chỉ hành nghề bác sĩ gây tai biến cho bệnh nhân

Cùng với đó là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 4,5 tháng với lý do ông Sử đã vi phạm quy định của pháp luật về chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, gây tai biến cho người bệnh.

Trước đó, bà BHS (66 tuổi, TP.HCM) đến Bệnh viện (BV) Bình Dân khám bệnh. Sau đó, ông Sử đưa bà S. qua BV đa khoa Bưu Điện (lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, TP.HCM) để phẫu thuật.

Người nhà bà S. cho biết sau phẫu thuật nội soi lồng ruột tại BV đa khoa Bưu Điện do ông Sử và các bác sĩ khác thực hiện, bà S. bị xuất huyết ổ bụng, nhiễm trùng vết mổ… Mặc dù BV đa khoa Bưu Điện nhanh chóng phẫu thuật lần hai nhưng sức khỏe bà S. không cải thiện nên BV chuyển qua BV Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên, sau đó bà S. tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm