Ung thư phổi có thể tiềm tàng 20 năm

Nghiên cứu được thực hiện trên bảy bệnh nhân ung thư phổi, trong đó có người hút thuốc, người đã từng hút thuốc nhưng đã bỏ và người chưa từng hút thuốc.

Nghiên cứu cho thấy: Việc tồn tại nhiều loại gen lỗi trong khối u giải thích tại sao việc điều trị rất ít thành công. Điều trị tấn công một gen lỗi nào đó được phát hiện qua sinh thiết chỉ có hiệu quả với loại gen lỗi đó, còn các loại gen lỗi khác không bị ảnh hưởng và vẫn phát triển.

Đó là lý do ung thư phổi đến nay vẫn là một trong những loại ung thư khó trị nhất. Chỉ chưa tới 10% sống sót trong khoảng năm năm sau khi chẩn đoán ra bệnh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư phổi là loại ung thư chết người nhất thế giới, giết chết 4.300 người mỗi ngày trên toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu hy vọng từ kết luận này sẽ có nghiên cứu tìm ra cách phát hiện sớm bệnh, tăng hiệu quả điều trị.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm