Vi khuẩn Ebola hoành hành Tây Phi

Các nước tham dự Hội nghị Quốc tế về các bệnh truyền nhiễm lần thứ 16 tổ chức tại Nam Phi kêu gọi các nước Tây Phi hợp tác, nhanh chóng có biện pháp phát hiện và cô lập các trường hợp nhiễm vi khuẩn Ebola ngăn chặn lây lan. Vi khuẩn Ebola lây từ người sang người qua đường máu, phân và mồ hôi.

Châu Âu đang lo ngại vi khuẩn Ebola sẽ lan đến mình. Theo hãng tin AFP (Pháp), ngày 4-4, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air France (Pháp) bay từ Guinea về đã bị cách ly tại sân bay Charles De Gaulle ở Paris trong hai giờ để kiểm tra vì có một hành khách nghi nhiễm.

ĐĂNG KHOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm