Viêm phổi nặng do côn trùng đốt

BS Cấp cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, sốt cao, viêm phổi nặng (phổi đã bị trắng), tình trạng hết sức nguy kịch.

Theo BS Cấp, trước đây đã có người tử vong vì côn trùng mò đốt do chủ quan. Hầu hết khi bị côn trùng cắn hoặc đốt, bệnh nhân đều có cảm giác đau, tấy đỏ hoặc sưng tại chỗ bị đốt. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm với nọc độc của côn trùng có thể bị sốc phản vệ, dẫn đến phù nề, khó thở và ngứa phát ban toàn thân, có thể đe dọa tính mạng. Những phản ứng này bắt buộc phải điều trị tại bệnh viện. Nếu để quá sáu giờ sau khi bị cắn nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao, đặc biệt với người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch. BS Cấp khuyến cáo sau khi bị côn trùng đốt cần nhẹ nhàng lấy ngòi ra, sau đó rửa sạch vùng bị cắn đốt, chườm lạnh.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm