Việt Nam đứng thứ ba số người chết vì cúm A

Ông Phu cho hay theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2003 đến nay đã ghi nhận 665 trường hợp mắc bệnh tại 15 quốc gia; trong đó có 392 trường hợp tử vong (tỉ lệ chết 59%). Việt Nam nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ bệnh cúm A/H5N1.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 127 trường hợp mắc, trong đó có 64 trường hợp tử vong (chiếm gần 50%). “Mặc dù đã có những thành công trong khống chế dịch cúm A/H5N1 nhưng Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc bệnh trên gia cầm trong sáu tháng đầu năm 2014. Toàn quốc vẫn có trên 15 tỉnh, TP có dịch cúm trên gia cầm. Đồng thời, dịch cúm đã có hiện tượng liên tục biến đổi gien, xuất hiện các chủng cúm mới” - ông Phu cho biết.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm