Xây dựng hướng dẫn phòng ngừa MERS-CoV

nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm; sàng lọc tiếp nhận và cách ly; các hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm MERS-CoV cho người nhà và khách thăm... Theo ông Khuê, bộ tài liệu dự kiến sẽ hoàn thành trong vài ngày tới.

“Hà Nội chi 25 tỉ đồng phòng, chống dịch MERS-CoV”. Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy chiều 23-6 về tình hình dịch bệnh và công tác chủ động phòng, chống MERS-CoV trên địa bàn TP Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, đã thông tin như trên. Theo ông Hạnh, số kinh phí này dùng để mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc… để phòng dịch. “Cho tới nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị về dịch bệnh này. Do đó hiện tại chúng ta đặt nhiệm vụ chính là chủ động phòng dịch là chính, ngăn chặn dịch bệnh ngoài đường biên giới. Những người từ vùng dịch về đều được cách ly kiểm soát. Khi bệnh nhân vào bệnh viện thì sẽ được điều trị theo các triệu chứng của bệnh” - ông Hạnh nói.

HUY HÀ - TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm