Sức mạnh Hà Nội FC thật đáng sợ nếu đá thật!

(PLO)- Hai đối thủ đeo bám phía sau là SL Nghệ An và HA Gia Lai đều ngã ngựa, trong khi Hà Nội FC tiếp tục chuỗi trận thắng thứ bảy để chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng với cách biệt 9 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hà Nội FC đang cô đơn trên đỉnh với thói quen chiến thắng ngọt ngào, tất cả sân nhà hay sân khách. Dư luận hay đồn đại trọng tài có thiên hướng bắt ép các đối thủ, tạo lợi thế cho đội bóng của bầu Hiển, như ở trận thắng đại đối thủ HA Gia Lai 2-1 nhưng vẫn phải thừa nhận họ mạnh thật.

Đá bằng đội hình phần lớn vai phụ ở sân khách B. Bình Dương, thầy trò HLV Chun Jae-ho dễ dàng đè bẹp chủ nhà ba bàn không gỡ. Tân HLV Lư Đình Tuấn của B. Bình Dương nhìn nhận Hà Nội FC khó vô địch V-League mùa này chỉ có thể là một cách… an ủi quân tướng nhà mình, hơn là gọi đúng chất lượng cầu thủ của đối phương.

Bằng chứng là duy nhất có HLV Chun Jae-ho mới táo bạo luân phiên cầu thủ của mình để chia sức cho nhiều trận đấu, khác với cái cách HA Gia Lai, SL Nghệ An, Hải Phòng, Bình Định cùng hầu hết CLB khác đều sử dụng một đội hình chính thức cho mọi đối thủ. Nó cũng giúp Hà Nội khó bị bắt bài và tạo điều kiện sòng phẳng nhất cho mọi thành viên tham gia cuộc chơi để ngày càng chín chắn hơn.

Giới chuyên môn đều có chung nhận định dàn cầu thủ tuyển thủ quốc gia và lứa U-23 của Hà Nội FC chịu đá thật ở thời điểm này trước bất kỳ đối thủ nào cũng đều không khó thắng. Sức trẻ và kinh nghiệm hài hòa của học trò ông Chun Jae-ho lẫn các ngoại binh sung mãn giúp họ vượt trội ở V-League. Cách biệt 9 điểm so với hai CLB xếp sau là SL Nghệ An và HA Gia Lai cho phép họ tính toán kỹ hơn, thoải mái tâm lý hơn trong cuộc đua đường dài với dự báo những đội cạnh tranh dễ đuối sức, còn họ ngày một mạnh mẽ hơn.

Hà Nội FC sớm vô địch nửa mùa V-League 2022 bằng dàn quân thiện chiến và giàu tính chiến đấu, đặc biệt với các đội bóng lớn không chịu sự ảnh hưởng của bầu Hiển. Cơ hội đào sâu kỷ lục sáu lần đăng quang không nằm ngoài sự kiểm soát của họ.

Tập thể Hà Nội FC quá mạnh kể cả khi xoay tua cất nhiều trụ cột để dưỡng sức. Ảnh: ANH DUY

Tập thể Hà Nội FC quá mạnh kể cả khi xoay tua cất nhiều trụ cột để dưỡng sức.
Ảnh: ANH DUY

Trong sự thăng tiến ổn định của thầy trò HLV Chun Jae-ho, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp kiểu HA Gia Lai, SL Nghệ An đều có những trận đấu thất thường. Cái thua 1-2 của đội bóng bầu Đức ngay trên sân nhà trước Hải Phòng hay SL Nghệ An phơi áo 0-2 trên sân Hàng Đẫy cho thấy điều đó.

Nhà đương kim vô địch Viettel cũng không còn nhiều đột biến khi quá lệ thuộc vào Geovane và Hoàng Đức. Tân binh Bình Định vừa có hai trận thắng liên tiếp để nhảy vào top 4 không quá đáng ngại, do phong độ phập phù của các ngôi sao lẫn thiếu sự sáng tạo trong lối chơi. Những đội bóng tiềm năng cỡ Hải Phòng, SHB Đà Nẵng càng không phải là đối thủ xứng tầm với Hà Nội FC.

Nếu bầu Hiển không muốn san sẻ ngôi vị cao nhất V-League cho một đội bóng anh em nào khác, chẳng có ai ở thời điểm này đủ sức đánh bại Văn Quyết và đồng đội.•

Bỏ rơi Sài Gòn FC

Để thua ngược CLB TP.HCM trong trận chung kết ngược ở lượt đi, Sài Gòn FC chìm nghỉm dưới đáy bảng xếp hạng với chỉ 7 điểm, kém đội xếp liền kề Nam Định 3 điểm. Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức đổ lỗi cho trọng tài nhưng cũng phải thừa nhận nội lực của họ quá yếu. Đáng nói là khi các đối thủ có chuyển biến để tốt hơn thì Sài Gòn FC cứ như giậm chân tại chỗ. HLV Phùng Thanh Phương chia sẻ các ngoại binh mới cần thời gian hòa nhập, đồng nghĩa họ còn gặp khó khăn trong vài trận tiếp theo. Giờ thì trận nào với Sài Gòn FC cũng như chung kết và buộc họ phải cạnh tranh trực tiếp ráo riết với nhóm đội TP.HCM, Hà Tĩnh, Nam Định để trốn suất rớt hạng. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm