Đại gia bán tháo, giá vàng tại Việt Nam vẫn bất động

Đầu giờ sáng nay 25-2, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á giảm hơn 8 USD/ounce so với mở phiên giao dịch sáng ngày hôm qua, hiện ở mức khoảng 1.799 USD/ounce, tương đương khoảng 50,1 triệu đồng/lượng. 

Kể từ ngày 5-2 đến nay, Quỹ đầu tư SPDR Gold Trust đã liên tiếp bán ròng. Khối lượng vàng cao nhất mà Quỹ này đẩy ra thị trường có phiên lên đến 12,24 tấn và thấp nhất là 1,75 tấn.

Trước động thái bán tháo liên tục đã khiến khối lượng vàng dự trữ của quỹ này rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng này, hiện chỉ còn 1.106,36 tấn.

Giá vàng thế giới giảm do đồng USD hồi phục sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) J. Powell. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nói rất rõ vào thứ Ba vừa qua rằng sẽ không có việc tăng hoặc giảm lãi suất trong tương lai gần.

Nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi, lạm phát đang gia tăng và với việc nhiều người Mỹ tiêm phòng hơn, triển vọng nền kinh tế rất tươi sáng. Ông Powell dự kiến sẽ nâng dự báo GDP năm 2021 của Fed lên quanh 6%.

Mặc dù giá vàng thế giới tiếp tục bị xuyên thủng mốc 1.800 USD/ounce, song thị trường vàng miếng trong nước vẫn “bất động”.

Vào lúc 9h sáng nay (25-2), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giao dịch ở mức 56,05 – 56,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá đóng cửa chiều qua.

Điều này khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng thế giới với giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức cao 6,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) ở cả 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội cũng duy trì ở mức giá 56– 56,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này ổn định so với mở phiên giao dịch sáng ngày hôm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm